4,852 views

Chuẩn Bị Cho Ngày Tận Thế

            Xem ra, thì khi thế-giới bước vào thế kỷ thứ 21 đến nay, có nhiều sự kiện nổi bật xảy ra  trên toàn thế-giới. Nhất là tin đồn về ngày tận thế -liên tục được nghe đến. Tận thế phải đến trên địa cầu này là điều không thể nào tránh khỏi. Dù tin đồn có, hay không có, thì tận thế cũng sẽ đến, đó là điều chắc-chắn. Nhưng có bao nhiêu người biết, tận thế đến thì sẽ có gì xảy ra? Và để chuẩn bị cho ngày tận thế, thì mọi người phải làm gì? Trong các tôn giáo, không có tôn giáo nào đề cập đến tận thế cả. Mà chỉ cầu nguyện cho thế giới an bình thịnh vượng thôi. Vì trong các tôn giáo không có Đấng cầm quyền là Đức Chúa Trời, đó là Đấng tạo dựng ra thế giới. Nhưng trong Thánh Kinh, sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Lời Chúa phán cho mọi người được biết như sau: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn, và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước hết, kế đến chúng ta là những người sống còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn, thế thì anh em sẽ dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

           Cách đây không lâu, tin đồn về tận thế đã được loan truyền khắp thế giới với nội dung là “tối ba ngày ba đêm.” Sau khi tin đồn được khá đông người biết đến, thì người ta lo đi sắm sửa các thứ đồ ăn. Các cửa hàng đông nghẹt người: tôm khô, mì gói, đèn cầy, nước uống và đủ mọi thứ từ các cửa hàng mua về dự trữ trong nhà, để phòng ngày bất hạnh xảy ra. Những người đã từng có sự chuẩn bị như trên, mỗi khi nghe tin đồn tận thế, thì nó cũng giống như là: người hấp hối mà lại muốn đi mua nhà để ở, và xe mới để đi vậy! Vì đã đến ngày tận thế rồi, thì còn vui sướng gì mà mua sắm nữa, phải chăng giống như tử tội, trước khi chết muốn được ăn bữa cuối cùng? Đây chỉ là cách lường gạt của con buôn, mang tính” thương mại hoá tận thế.” Cho nên vô số người đã “lọt lưới.” Vì trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 25:13 Lời Chúa phán: “ Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.”

           Vậy giả sử, nếu được hỏi: Mỗi người phải chuẩn bị cho mình như thế nào trong ngày tận thế? Câu trả lời chắc-chắn: là bạn phải tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn nên hiểu cho rằng: Thế giới trong ngày đó sẽ rất là hỗn loạn. Vì chỉ trong tíc-tắc, đã có vô số người biến mất khỏi thế giới, vì được Chúa Giê-xu cất lên trên không trung. Bạn đừng chuẩn bị đồ ăn, vì trong ngày biến cố 11 tháng 9 tại Hoa-kỳ, hàng triệu người đã không thể dự trữ lương thực để ăn uống, trước hình ảnh nước Mỹ bị tai họa. Thì ngày tận thế, là ngày xảy đến cho mỗi người trên toàn thế giới. Đó là ngày đau khổ. Nhưng ai tin Chúa thì được Chúa đưa đi, trước khi mọi đại nạn đổ ập trên đất này. Trước tình hình vô cùng khủng khiếp đó, chẳng lẽ người không tin Chúa Giê-xu lại có thể chuẩn bị cho mình những bữa ăn thịnh soạn như thường ngày sao? Không thể có điều đó xảy ra. Vậy, vấn đề quan trọng nhất cho cuộc đời của mỗi chúng ta trong ngày tận thế, không phải là sắm lương thực, mà phải đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ. Còn nếu tận thế chưa đến, mà cuộc đời ai đó đã đến ngày tận cùng rồi. Thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng mình đã tin cậy, Ngài cũng sẽ đưa người đó về thiên đàng. Vì người tin Chúa Giê-xu đã được Ngài tha tội, và được ban cho sự sống đời-đời. Tên đã có trên thiên đàng. Đó là sự bảo đảm chắc-chắn từ nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người đó.”

           Có thể những điều tôi vừa khuyên quý vị ở trên, quý vị sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng có một điều mà Đức Chúa Trời đã phán, không cần ai tin, nhưng nó cũng vẫn xảy đến với mỗi con người. Điều đó được chép trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 9:27: “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chiụ phán xét.” Nếu Đức Chúa Trời phán, mà sự chết ứng nghiệm trên mọi người, bất luận quốc gia , dân tộc nào. Thì bây giờ Đức Chúa Trời lại phán tiếp trong Thánh Kinh sách Giăng 3:16: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống đời, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Vậy thì sự sống đời-đời cũng sẽ được ứng nghiệm chắc-chắn trên mỗi người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Servant     Elijah  Nghiem