3,117 views

7 Điều Cần Biết Để Thoát Khỏi Hoả Ngục

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-tài

7 Điều Cần Biết Để Thoát Khỏi Hoả Ngục

1 / Con Người Bạn Do Đức Chúa Trời Dựng Nên .

      Chính vì lẽ đó mà bạn phải thờ Đức Chúa Trời qua niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài là Đấng dựng nên bạn. Và ngoài Đức Chúa Trời bạn không được thờ bất kỳ thần nào khác. Lời Đức Chúa Trời phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức-Chúa-Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. ( Sáng-thế-ký 1 : 26)

2/ Tổ Phụ Loài Người Phạm Tội Vì Cãi Lời Thiên Chúa. Thế Giới Đã Một Lần Bị Hủy Diệt.

       Trước đây, thế giới loài người đã bị cơn Đại-Hồng-Thủy tiêu diệt. Chỉ có 8 người tin và thờ Đức Chúa Trời là gia đình ông Nô-ê được cứu thoát. Hiện tất cả mọi dân tộc cũng từ dòng dõi  này mà ra, trong đó có bạn và tôi. Trong Thánh Kinh Lời Chúa phán với ông Nô-ê như sau “ Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu. Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi  ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài mà ta đã dựng nên”. ( Sáng Thế Ký  7 : 7 )

3/Thế-Giới Sẽ Bị Cơn Đại Nạn Vô Cùng Khủng Khiếp Ở Tương Lai.

      Hiện nay loài người đã sa vào sự gian ác vô cùng kinh khủng trước mặt Đức-Chúa-Trời hơn thời kỳ trước đây. Đức Chúa Trời báo trước cho thế giới biết: Ngài sẽ hủy diệt thế giới này bằng lửa. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh: “ Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy , là bị chìm đắm bởi nước lụt . Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại , và để dành cho lửa ; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác” II Phi-e-rơ  3 : 4)

4/Ai Cố Tình Chối Bỏ Niềm Tin Vào Thiên Chúa Là Đấng Dựng Nên Mình, Sẽ Chờ Đợi Ngày Phán Xét.

         Nếu không tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chính mình trên thập tự giá, thì sau khi chết, bạn sẽ bị bỏ xuống hoả ngục là nơi mà bạn đã chọn khi còn sống trên đất. Lời Thánh kinh cho biết: “ Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn cả nhỏ đứng trước toà, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả lại những người chết mình có, mỗi người trong bọn đó bị sử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào trong sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” ( KH  20 : 11)

5/ Người Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu Có tên Trong Sách Sự Sống, Sẽ Được Chính Ngài Đem Về Thiên Đàng Phước Hạnh.

           Khi Chúa Giê-xu tái lâm trên đất, mà người ta thường gọi là tận thế. Thì trước hết, người chết mà tin Chúa sẽ được sống lại từ mồ mả. Sau đó đến người tin Chúa còn sống, sẽ được Chúa biến hóa cất lên trên không trung gặp Chúa- trước khi mọi tai họa kinh hoàng xảy ra. Lời Đức Chúa Trời phán: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời , thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ được sống lại trước hết . Kế đến chúng ta là những kẻ còn sống, mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa , như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn” I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 16)

6/ Lời Đức Chúa Trời Đã Đóng Ấn Không Thay Đổi.

      Đức Chúa Trời phán: “ Ta là Giê-xu đã sai thiên-sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội-Thánh…….Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và những kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng.”(Khải Huyền 22: 16….)

7/ Đón Nhận Tình Yêu Thương Vô Hạn Lượng Của Đức Chúa Trời.

    Bạn muốn tránh hỏa ngục? Hãy tìm đến thiên đàng! Bạn muốn lên thiên đàng? Hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chính Ngài là Đấng yêu thương bạn- đã trả giá cho tội lỗi bạn bằng sự chết thay của chính Ngài trên thập-tự- giá, mà từ trước đến bây giờ bạn vẫn không hề quan tâm đến. Nếu bạn thắc mắc muốn biết tội của bạn là tội gì mà Chúa phải chết thay. Thánh Kinh cho bạn biết như sau: 1/ Đó là nguyện tội từ tổ phụ. 2/ Kỷ tội : Là tội không thờ Đấng dựng nên mình, Đấng đã nuôi mình hàng ngày, ban mọi điều cần dùng, cho mình sức khoẻ. Thế mà bạn lại không biết ơn Ngài, nhưng đi thờ thần khác để tỏ lòng chống nghịch công khai. Và bạn phủ nhận Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng, và ban linh hồn đời-đời cho mình. Lời Chúa phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đâu , nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy ” ( Giăng 3 : 16 ). Thế giới đời-đời ở đằng sau hơi thở cuối cùng của bạn. Đó là một thế giới phước-hạnh, bình-an. Chúa Giê-xu đang chờ đợi sự quyết định của bạn. Chúc bạn sớm có tên trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng, qua niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)